Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân đội trong tình hình mới

Thứ hai, 16/01/2023 17:34
Ngày 14-1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa lực lượng Công an- Quân đội trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ Quốc phòng năm 2022 theo tinh thần Nghị định 33/2019 của Chính phủ. Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID- 19, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới và khu vực có nhiều bất ổn, năm 2022 với TP Đà Nẵng vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về kinh tế, tội phạm có chiều hướng phức tạp. Trước tình hình đó, lực lượng Công an và Quân đội tại TP Đà Nẵng đã tăng cường sự phối hợp trong việc nắm tình hình, trao đổi thông tin… để có biện pháp giải quyết phù hợp bảo vệ an toàn biên giới biển, quản lý xuất nhập cảnh, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, CNCH, kịp thời trấn áp các loại tội phạm… nhằm đảm bảo sự ổn định tình hình chính trị-kinh tế-xã hội tại địa phương. Cụ thể, trong năm 2022, hai ngành đã trao đổi, thu thập gần 1.400 thông tin các loại liên quan đến các đối tượng hình sự, kinh tế...; tổ chức xây dựng 163 mô hình, tiếp tục phát huy "chương trình 4 an", "5 không, 3 có", "Âu thuyền, cảng cá an toàn, văn hóa"… đi vào hoạt động có hiệu quả, không để xảy ra các loại tội phạm liên quan đến xã hội đen. Qua công tác phối hợp, đã khám phá thành công 22 chuyên án ma túy, thu giữ gần 23 kg ma túy các loại và điều tra, làm rõ 283 vụ án, bắt giữ 419 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; khám phá thành công 11 chuyên án, bắt 30 đối tượng và bóc gỡ 18 băng, ổ nhóm chuyên đánh bạc, lừa dảo, trộm cắp, cho vay nặng lãi; tổ chức gần 40.000 lượt tuần tra theo quyết định 8394 của UBND TP Đà Nẵng; tổ chức di dời gần 22.000 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm do thiên tai gây ra, tham gia chữa 62 vụ cháy rừng…

Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP cho rằng, trong năm 2023 dự báo tình hình tội phạm công nghệ cao và một số loại tội phạm về ma túy, tệ nạn có nhiều diễn biến phức tạp, vì thế hai ngành cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để kịp thời giải quyết sự việc, không để các đối tượng xấu lôi kéo, kích động gây ra điểm nóng về ANTT.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đánh giá cao những kết quả đã đạt được qua công tác phối hợp giữa hai lực lượng Công an- Quân đội theo tinh thần Nghị định 33 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ Quốc phòng năm 2022. Những kết quả đó đã góp phần rất lớn ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, đặc biệt là thúc đẩy nền kinh tế TP Đà Nẵng phát triển nhanh, đạt hơn 14 % và là địa phương đứng thứ ba toàn quốc có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất… Tuy nhiên, do tình hình lạm phát, dịch bệnh, bất ổn về chính trị tại một số khu vực trên thế giới nên năm 2023 được dự báo là năm còn nhiều khó khăn. Do đó, đòi hỏi hai ngành Công an và Quân đội cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Cụ thể, phải tăng cường công tác an ninh trong tình hình mới, đảm bảo an ninh trật tự, quản lý tốt công tác xuất nhập cảnh đối với các đối tượng là người nước ngoài, phòng chống các loại tội phạm về ma túy, làm tốt công tác PCCC rừng để đảm bảo môi trường sống tại Đà Nẵng thật sự xanh-sạch-đẹp, kết hợp việc giữ rừng với đảm bảo an ninh quốc gia.

Cũng theo Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, dự báo năm 2023, khách quốc tế đến Đà Nẵng sẽ tăng nên công tác quản lý xuất nhập cảnh cần được đề cao theo hướng tạo thuận lợi cho du khách song không để đối tượng chính trị, hình sự lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đối với công tác PCCC và CNCH cũng cần có phương án tăng cường năng lực phòng chống cháy nổ để hạn chế những thiệt hại khi có sự cố xảy ra. Trước mắt, lực lượng Công an và Quân đội tăng cường phối hợp đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm về ma túy, phòng chống cháy nổ để đảm bảo người dân và du khách vui xuân, đón Tết an bình.

M.T